Phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số

(VOV5) - Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cùng bàn, thống nhất giải pháp để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Sáng 13/1, tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy giá trị truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chủ trì Hội thảo. Ảnh: Quốc Khánh/baotainguyenmoitruong.vn

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cùng bàn, thống nhất giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ: xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh gần dân, sát dân, thấu hiểu nhân dân; phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc giải quyết tốt vấn đề đất đai, việc làm, tăng cường đầu tư hạ tầng nông thôn, phát huy tinh thần tự lực của người dân.

Phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 2Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Quốc Khánh/baotainguyenmoitruong.vn

Đặc biệt, các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền trung cần quan tâm hơn nữa tới vấn đề văn hoá.

Bà Tòng Thị Phóng cho biết: “Hội thảo rất cần bàn kỹ về bảo tồn phát huy văn hoá gắn với phát triển bền vững. Sau hội thảo này, chúng ta sẽ có những chương trình cụ thể để hướng về cơ sở, phát huy văn hoá cơ sở cho nên hướng về cơ sở rất quan trọng. Phát động đồng bào với lòng tự hào dân tộc của mình tiếp tục giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá độc đáo cùng với phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh cho tốt. Ngoài cơm ăn, áo mặc, nhà ở, đời sống vật chất phải có văn hoá. Không gian văn hoá Tây Nguyên khác với các nơi khác, nó gắn liền với an ninh với cuộc sống ổn định cho nên phải giữ gìn an ninh cho tốt”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác