Phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu tiên kết nối trực tuyến 63 tỉnh thành

(VOV5) - Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 1 ngày làm việc để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội với 2 thành viên Chính phủ. 

Sáng 10/3, tại Nhà Quốc hội, khai mạc Phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Phiên họp diễn ra trong 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 10-16/3/2022 (trong đó, lần đầu tiên hoạt động chất vấn tại phiên họp của UBTVQH được tổ chức tại phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối truyền hình trực tuyến với 63 Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 16/3); Đợt 2 diễn ra từ ngày 22- 25/3/2022. 

Phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu tiên kết nối trực tuyến 63 tỉnh thành - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Đáng chú ý, phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 1 ngày làm việc để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội với 2 thành viên Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà sẽ trả lời chính tại phiên chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15.

Phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu tiên kết nối trực tuyến 63 tỉnh thành - ảnh 2Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: “Cùng với việc triển khai, giám sát chuyên đề tối cao của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội thì những chuyển biến tích cực của hoạt động chất vấn trả lời chất vấn đã khẳng định đây là hoạt động giám sát trực tiếp, hiệu quả của Quốc hội, góp phần lan tỏa cảm hứng hành động sáng tạo trong nỗ lực đổi mới hoạt động giám sát và làm cho hoạt động của Quốc hội, bám sát thực tiễn và hơi thở của cuộc sống; đáp ứng được nguyện vọng yêu cầu của nhân dân và của cử tri yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân”.

Sáng 10/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với sự cần thiết ban hành Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác