Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

(VOV5) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng Đại hội Giáo hội thành công tốt đẹp, không ngừng lớn mạnh và tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc.

Chiều 7/5, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tại Tổ đình Hưng Minh Tự, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Đại lễ Phật đản 2019, Phật lịch 2563.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, chúc mừng và tặng quà nhân Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2563, Dương lịch 2019 tại Tổ đình Hưng Minh Tự. - Ảnh: nhandan 

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định trải qua hơn 10 năm hoạt động chính thức, với gần 220 Chi hội và hơn 1,5 triệu hội viên, Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tổ chức được nhiều hoạt động hữu ích gắn kết với các địa phương, đồng thời đạt được nhiều kết quả trong việc sử dụng thuốc nam để chữa bệnh, cứu người.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng Đại hội Giáo hội thành công tốt đẹp, không ngừng lớn mạnh và tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc; chung sức cùng nhân dân cả nước trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời phát huy hiệu quả trong việc dùng thuốc nam chữa bệnh, cứu người.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác