Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Tuyên Quang

(VOV5) - Phó Chủ tịch nước mong muốn, Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, thiên nhiên, các cụm di tích lịch sử để phát triển.

“Tuyên Quang cần tiếp tục phát huy thế mạnh về  phát triển rừng, giữ gìn bản sắc văn hóa để năng động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên thành tỉnh khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.” Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trong chuyến thăm và làm việc tại Tuyên Quang diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 7.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Tuyên Quang - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại xã Kim Bình. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Làm việc với lãnh đạo huyện Chiêm Hóa và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao việc Tuyên Quang đã phát huy tốt thế mạnh phát triển rừng, giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển hài hòa các lĩnh vực kinh tế  -văn hóa xã hội - bảo vệ môi trường-  nâng cao đời sống của nhân dân.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, thiên nhiên, các cụm di tích lịch sử để phát triển. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 100 suất quà cho, gia đình chính sách; 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã thuộc khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình. Thăm và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác