Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Nhóm Nghị sỹ với ASEAN của Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức

(VOV5) - Việt Nam và Đức sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2020. 

Ngày 20/2, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Nhóm Nghị sỹ với ASEAN của Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch Nhóm Renate Kunast làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Nhóm Nghị sỹ với ASEAN của Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức - ảnh 1Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh Quochoi.vn 

Bày tỏ cảm ơn Quốc hội và các nghị sỹ Đức đã ủng hộ tích cực cho việc Nghị viện châu Âu (EP) phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết việc sớm đưa vào thực thi Hiệp định EVFTA và EVIPA sau khi được nghị viện các nước thành viên EU phê chuẩn. Qua đó sẽ tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ kinh tế, thương mại- đầu tư giữa Việt Nam và EU nói chung và giữa Việt Nam và Đức nói riêng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong rằng Việt Nam và Đức sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2020. 

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ với ASEAN của Quốc hội Liên bang Đức Renate Kunast mong rằng rằng trên nền tảng quan hệ hợp tác 45 năm qua, quan hệ giữa Đức và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác