Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu

(VOV5) - Hai bên cũng chia sẻ thông tin, quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, ủng hộ duy trì các cơ chế hợp tác đa phương trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu - ảnh 1 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Liên bang Đức Wolfgang Hellmich. -  Ảnh: Thanh Bình - Anh Đức/Pv TTXVN tại Đức

Từ 24 đến 27/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Ngày 26/9/2019, tại Thủ đô Berlin, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Thomas Oppermann. Tại hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Thomas Oppermann cho rằng chuyến thăm Đức của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ góp phần thúc đẩy quan hệ nghị viện nói riêng và quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Đức. 

Phía Đức khẳng định ủng hộ việc sớm phê chuẩn 2 Hiệp định Tự do Thương mại giũa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA), sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam về đào tạo nghề, sử dụng điều dưỡng viên Việt Nam tại Đức; mong muốn thúc đẩy giao lưu văn hoá hai nước. Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với Đức trên tất cả các lĩnh vực; coi Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu.

 Hai bên cũng chia sẻ thông tin, quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, ủng hộ duy trì các cơ chế hợp tác đa phương trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Trong chuyến thăm Đức, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Đức Wolfgang Hellmich; thăm  Bang Hessen; thăm và làm việc với Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác