Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào

(VOV5) - Việt Nam không chỉ chia sẻ các kinh nghiệm thành công mà cả các thất bại trước đây để hai bên cùng thảo luận, đánh giá vào áp dụng trong thực tiễn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Bouasone Bouphavanh - Ảnh: VGP/Thành Chung

Sáng 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào do ông Bouasone Bouphavanh, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, Viện trưởng, dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ sẵn lòng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Lào và cho biết Việt Nam không chỉ chia sẻ các kinh nghiệm thành công mà cả các thất bại trước đây để hai bên cùng thảo luận, đánh giá vào áp dụng trong thực tiễn.

Về phát triển doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định chủ trương của Việt Nam là thúc đẩy cổ phần hoá, thoái vốn, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo thông lệ của thị trường để minh bạch hoạt động của khối này, đồng thời tách bạch chức năng quản lý nhà nước với chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

Về phần mình, ông Bouasone Bouphavanh mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm về đổi mới doanh nghiệp nhà nước và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) kiểu mới của Việt Nam để góp phần đổi mới mô hình kinh tế trong nước.

Trong chuyến công tác tại Việt Nam, Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào sẽ làm việc với Ban Kinh tế Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học và xã hội, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan để tìm hiểu kinh nghiệm của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác