Quan hệ Việt Nam- Indonesia hướng đến tầm cao mới

(VOV5) - Việt Nam- Indonesia đã đặt ra những mục tiêu rất lớn trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, trong đó mục tiêu đến năm 2028, kim ngạch thương mại hai chiều sẽ đạt 15 tỷ USD. 

Trả lời phỏng vấn Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc theo lời mời của Tổng thống Joko Widodo, từ ngày 21-23/12, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông nhấn mạnh: Chuyến thăm đánh dấu bước tiến quan hệ song phương, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, phục thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước. 

Quan hệ Việt Nam- Indonesia hướng đến tầm cao mới - ảnh 1Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông trả lời phỏng vấn. Ảnh: PV/ VOV-Jakarta

Năm 2023, hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập quan hệ đối tác chiến lược. Hai nước đã đặt ra những mục tiêu rất lớn trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, trong đó mục tiêu đến năm 2028, kim ngạch thương mại hai chiều sẽ đạt 15 tỷ USD. 

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông nhấn mạnh cho biết: "Chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược đã được thiết lập giữa hai nước và cũng thể hiện vai trò chiến lược quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Trong chuyến đi này, hai nước cũng sẽ tiến hành ký kết một số những văn kiện quan trọng để làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược. Sắp tới hai nước sẽ tiếp tục thể hiện quyết tâm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược này. Về mặt chính trị và an ninh, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước".

Quan hệ Việt Nam- Indonesia hướng đến tầm cao mới - ảnh 2Ông Budiarsa Sastrawinata- Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam (IVFA) đồng thời là Giám đốc điều hành Tập đoàn Ciputra trả lời phỏng vấn. Ảnh: PV/ VOV-Jakarta
Nhân dịp này, ông Budiarsa Sastrawinata, Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam (IVFA), Giám đốc điều hành Tập đoàn Ciputra, cũng cho rằng: Chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rất quan trọng và cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo hai nước là cơ hội thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác