Quan hệ Việt Nam-Indonesia dựa trên những nền tảng rất vững chắc

(VOV5) - Bất chấp những tác động của đại dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua, mối quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị đến an ninh quốc phòng, giáo dục...

Đây là khẳng định của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Indonesia kiêm nhiệm Timor Leste, Tạ Văn Thông, trong buổi gặp gỡ phóng viên của hơn 20 cơ quan thông tấn, báo chí nước sở tại và quốc tế nhân dịp Năm mới 2023. 

Quan hệ Việt Nam-Indonesia dựa trên những nền tảng rất vững chắc - ảnh 1Đại sứ Tạ Văn Thông phát biểu tại cuộc gặp các cơ quan báo chí, hãng tin tại Indonesia. Ảnh: Đào Trang/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, ngày hôm qua (06/12), tại Jakarta, Đại sứ Tạ Văn Thông nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Indonesia, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno cùng nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã và đang phát triển mạnh mẽ dựa trên những nền tảng rất vững chắc. Theo Đại sứ, bất chấp những tác động của đại dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua, mối quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị đến an ninh quốc phòng, giáo dục...

Thông báo Việt Nam và Indonesia sẽ tổ chức kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm tới, Đại sứ Tạ Văn Thông hy vọng các nhà báo sẽ có những sáng kiến, ý tưởng để đóng góp cho các hoạt động kỷ niệm, đồng thời tham gia tuyên truyền sâu rộng về sự kiện quan trọng này: “Mối quan hệ giữa Indonesia và Việt Nam đang tiếp tục được củng cố và phát triển, trong đó không thể thiếu sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí truyền thông hai nước. Tôi hy vọng buổi gặp gỡ này sẽ là cơ hội để truyền thông hai nước thúc đẩy hợp tác, trở thành cầu nối giúp tăng cường hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Indonesia”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác