Quan hệ Việt – Pháp phát triển sâu rộng

(VOV5) - Năm 2013 đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp. Trải qua 4 thập kỷ, quan hệ Việt Nam – Pháp ngày càng phát triển sâu rộng, là hình mẫu cho sự hợp tác Đông – Tây giữa một quốc gia có công nghiệp hàng đầu Châu Âu và một đất nước đang phát triển năng động ở Đông Nam Á.

Quan hệ Việt – Pháp phát triển sâu rộng - ảnh 1
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cho biết trong năm 2013, Việt Nam và Pháp đã tổ chức rất nhiều sự kiện, kể cả trao đổi các đoàn cấp cao và các hoạt động kinh tế, văn hoá… Đỉnh cao của các hoạt động này là chuyến thăm chính thức Pháp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Trong chuyến thăm này, hai bên đã chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp, qua đó thể hiện quyết tâm lớn của lãnh đạo cấp cao hai bên đưa quan hệ giữa Việt Nam và Pháp đi vào chiều sâu, để đáp ứng lợi ích của hai bên.


Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Ý nghĩa lớn nhất của việc hai bên ra Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược, thể hiện quan hệ hai nước phát triển rất toàn diện trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá, khoa học công nghệ, y tế, an ninh quốc phòng. Tất cả các lĩnh vực phát triển rất toàn diện. Bên cạnh đó cũng khẳng định vị thế, vai trò mới của Việt Nam ở khu vực cũng như trên trường quốc tế cũng như vai trò, vị thế của Pháp ở khu vực châu Âu và trên quốc tế. Với việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược này, cả hai bên đều đánh giá đúng ý nghĩa, vai trò của nhau cũng như cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công cuộc phát triển kinh tế cũng như xây dựng phát triển đất nước".


Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết trong thời gian tới, Pháp sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam, đầu tư vào những dự án trọng điểm trên các lĩnh vực quan trọng… Pháp cũng tiếp tục cam kết giành viện trợ phát triển cho Việt Nam, kể cả sau giai đoạn 2016. Hiện nay, Pháp vẫn là nhà tài trợ hàng đầu của châu Âu và thế giới đối với sự nghiệp công nghiệp hoá của Việt Nam./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác