Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

(VOV5) - Đáng chú ý Quốc hội nghe Tờ trình và thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, ngày 9/6, Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý Quốc hội nghe Tờ trình và thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

 Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng - ảnh 1Ảnh minh họa: Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV/ quochoi.vn

Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và Dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

Trước đó, trong ngày 8/6, ngày làm việc đầu tiên của Đợt họp thứ 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội biểu quyết, thông qua 03 Nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA); Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác