Quốc hội khóa XV bắt đầu đợt 2 của kỳ họp thứ 7

(VOV5) - Sáng nay (17/06), tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, tại Nhà Quốc hội. 

Phiên họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận về “chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)”; và thảo luận về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030.

Quốc hội khóa XV bắt đầu đợt 2 của kỳ họp thứ 7 - ảnh 1Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 17/6. Ảnh: quochoi.vn

Thảo luận về chủ trương Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), các đại biểu tán thành sự cần thiết đầu tư xây dựng dự án, qua đó, từng bước hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương. Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, tỉnh Bình Phước, cho rằng: "Dự án là trục giao thông có ý nghĩa rất quan trọng, kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ, vùng Tây Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Việc đầu tư dự án cao tốc sẽ giải quyết được điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, tạo không gian mới, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở khu vực vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên… So với hướng tuyến tại quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tuyến đề xuất của dự án đã có một số thay đổi nhằm tối ưu hơn trong công tác thi công, khai thác, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy về kinh tế-xã hội cho địa phương". 

Tiếp đó, cũng trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội thảo luận về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2023. Các đại biểu đề nghị Chính phủ cân nhắc, giải trình, xác định các danh mục cụ thể, nhất là lĩnh vực y tế và giáo dục để bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm vào vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã mới hoàn thành Chương trình nông thôn mới. Đại biểu Trương Xuân Cừ, đoàn Hà Nội, cho rằng: "Tôi cho rằng cả nước hội nhập quốc tế thì đồng bào dân tộc thiểu số cần cố gắng hội nhập quốc gia, phải bắt đầu từ giáo dục. So với mặt bằng chung của toàn quốc, các trường dân tộc nội trú hiện nay tương đối tốt, do đó, cần đi vào chiều sâu, dành nguồn ngân sách đầu tư để đào tạo những người dân tộc có năng khiếu, tố chất. Chúng ta cần chú trọng nhân tài là người dân tộc thiểu số".

Cũng tại phiên họp sáng nay, Bô trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã giải trình, làm rõ 1 số vấn đề trong lĩnh vực mình phụ trách.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác