Quốc hội thảo luận Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và dự án Luật Kiến trúc

(VOV5) - Trước đó, vào chiều 20/5, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày 21/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và dự án Luật Kiến trúc.

Trước đó vào chiều 20/5, thảo luận ở tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ, các đại biểu cho rằng: Việc sửa 2 dự án Luật là phù hợp với cam kết của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nên cần phải đánh giá kỹ tác động; đồng thời, quan tâm đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm và bảo đảm sự tương thích với các cam kết quốc tế.

Quốc hội thảo luận Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và dự án Luật Kiến trúc - ảnh 1 Ảnh: quochoi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: “Những nội dung sửa hôm nay theo cam kết khi tham gia CPTPP chúng ta phải rà soát lại, nội luật hóa nội dung chúng ta đã cam kết. Ý kiến pháp luật đề nghị nội dung cụ thể Luật kinh doanh bảo hiểm, và Luật sở hữu trí tuệ, những ý kiến đó xác đáng. Tuy nhiên, đúng là vấn đề nhân dân quan tâm, quyền lợi tham gia bảo hiểm. Trên cơ sở thảo luận thì Quốc hội xem xét. Nội dung sửa đổi như nào phản ánh đúng cam kết nhưng phù hợp với thực tiễn cần quản lý kinh doanh bảo hiểm và sở hữu trí tuệ”.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Tờ trình, Báo cáo kiểm toán và thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác