Quốc hội thảo luận Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

(VOV5)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, chiều 12/11, Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về Dự án Luật nghĩa vụ quân sự (Sửa đổi).

Một số đại biểu cho rằng: Để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và quyền lợi của công dân, dự thảo luật cũng cần có quy định cụ thể về thời gian để sau khi công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự vì lý do nào đó ở lại phục vụ quân đội sẽ được hưởng những chế độ như thế nào. Cũng trong chiều 12/11, Quốc hội thảo luận về Luật an toàn vệ sinh lao động.

Trước đó, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trưởng, thảo luận về Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Các đại biểu tán thành sự cần thiết phải sửa đổi cơ bản, toàn diện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm cụ thể hoá quy định mới của Hiến pháp liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện cần thiết cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới. Theo các đại biểu,  việc thực hiện chức năng giám sát và phản biện xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Để tiếp tục phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận thì dự thảo luật cần làm rõ hơn cơ chế để mặt trận Tổ quốc tham gia hoạt động góp ý với Nhà nước, thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời, cần khẳng định rõ tính chất giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên nguyên tắc giám sát của Mặt trận mang tính nhân dân.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Dự án Luật an toàn vệ sinh lao động/.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác