Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Căn cước

(VOV5) - Các đại biểu nhấn mạnh việc bổ sung quy định về tích hợp thông tin phải mang tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của công dân.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng nay (25/10), Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật Căn cước. Các đại biểu khẳng định sự cần thiết sửa đổi luật nhằm hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, khắc phục các nhược điểm thiếu sót của pháp luật căn cước.

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Căn cước - ảnh 1Sáng 25/10, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật Căn cước. Ảnh: TTXVN

Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, một số ý kiến đề nghị rà soát, đánh giá thêm về việc thay đổi thông tin thể hiện trên thẻ căn cước; các đại biểu cũng nhấn mạnh việc bổ sung quy định về tích hợp thông tin phải mang tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của công dân, giúp giảm giấy tờ, thực hiện cải cách hành chính. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn Hưng Yên, kiến nghị: “Cần có giải pháp tích hợp, kết nối kịp thời và khẳng định tính pháp lý thông tin vào thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử để thuận lợi cho người dân thực hiện giao dịch hành chính, đáp ứng chuyển đổi số, chuẩn hóa số liệu, đảm bảo an toàn thông tin cho người dân. Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu cụ thể hơn về phạm vi khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Về vấn đề quản lý người gốc Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống ở Việt Nam, nhiều đại biểu nhấn mạnh người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam là một bộ phận không nhỏ, không tách rời của dân tộc và phải được Nhà nước, xã hội thừa nhận. Do vậy, các đại biểu tán thành dự thảo quy định việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam mà không phải cấp thẻ căn cước như đối với công dân Việt Nam là hoàn toàn phù hợp. Quy định này thể hiện được trách nhiệm của Nhà nước và là cơ sở để người gốc Việt Nam có điều kiện để thực hiện được trách nhiệm với xã hội, với địa phương nơi đang sinh sống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác