Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(VOV5) - Một số đại biểu Quốc hội kỳ vọng những chính sách trong Luật Đất đai sẽ là tiền để giải quyết những vấn đề về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, hôm nay (3/11), tại Hà Nội, Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến 2 lần tại Kỳ họp thứ 4, thứ 5 và được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ tổ chức họp nhiều lần để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và đã được đưa ra xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. 

Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) - ảnh 1Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân tham gia thảo luận tại hội trường. 

Về cơ bản, dự án Luật đã được điều chỉnh, bổ sung và ngày càng hoàn thiện hơn, nhiều nội dung khó, mới, phức tạp từng bước được xác định cụ thể. Tuy nhiên, hiện dự án Luật vẫn còn một số nội dung, vấn đề quan trọng chưa được thống nhất. 

Ông Dương Khắc Mai, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, góp ý: "Theo quy định của Dự thảo Luật Đất đai, việc sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản chỉ bao gồm đất thăm dò, khai thác khoáng sản và khu vực có công trình phụ trợ. Tôi đề nghị cần có quy định cụ thể hơn đối với loại đất hoạt động khoáng sản. Theo đó, cần bổ sung trong Dự thảo Luật Đất đai thêm nội dung đất trong khu vực dự trữ khoáng sản. Loại đất này cần có cơ chế pháp lý khác với đất thăm dò, khai thác khoáng sản, đảm bảo chặt chẽ và có như vậy mới có thể đưa đất khu vực dự trữ khoáng sản vào phát triển kinh tế, xã hội và vẫn dự trữ được khoáng sản cho tương lai mai sau."

Một số đại biểu Quốc hội kỳ vọng những chính sách trong Luật Đất đai sẽ là tiền để giải quyết những vấn đề về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Lê Thị Thanh Xuân, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắc Lắk, cho rằng: "Việc Dự thảo Luật Đất đai quy định trách nhiệm của Nhà nước có chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số là quy định hết sức cần thiết, đáp ứng mong đợi của đồng bào trong việc có điều kiện để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo. Tuy nhiên, tôi thấy quy định này chưa cụ thể còn chung chung, hơn nữa quy định này mới chỉ áp dụng cho đất nông nghiệp chưa đề cập đến đất khác dùng cho sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng. Do đó, tôi đề nghị mở rộng quy định cả các loại đất khác dành cho đất sinh hoạt cộng đồng."

Trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 6 về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo, xin ý kiến Quốc hội về phương án xem xét, thông qua dự án Luật này trên tinh thần bảo đảm chất lượng dự án Luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và khả thi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác