Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

(VOV5) - Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam,Đài Truyền hình Việt Namvà Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Tiếp tục Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 30/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam,Đài Truyền hình Việt Namvà Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Trước đó, tại phiên làm việc chiều 29/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Tại đây, các đại biểu cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Luật và cho rằng nội dung dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về hoạt động xuất nhập cảnh, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - ảnh 1 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá 14. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội- Ảnh VNExpress

Đồng thời khẳng định việc ban hành Luật nhằm cụ thể hóa chính sách cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia. Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghịLuật tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và giữ nguyên quy định về đơn phương miễn thị thực nhập cảnh cho khách quốc tế.  

"Những năm vừa qua,Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn thị thực cho 6 nước như Đức, Italy, Mỹ, Belarus... và lượng khách này đến Việt Nam tăng đều khoảng 20% mỗi năm. Đây là những thị trường tiềm năng để chúng ta thu hút khách du lịch, nếu như bổ sung vào luật thêm điều kiện thì sẽ gây khó khăn và không tạo hành lang cho Chính phủ và Thủ tướng đưa ra những quyết định miễn thị thực cho công dân các nước và liên quan đến thúc đẩy du lịch."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác