Quy hoạch Phú Yên dựa trên đặc trưng khác biệt

(VOV5) - Quy hoạch tỉnh Phú Yên xác định rõ đến năm 2030, Phú Yên trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.

Sáng nay (3/3), tại thành phố Tuy Hòa, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị.

Quy hoạch Phú Yên dựa trên đặc trưng khác biệt - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng lãnh đạo tỉnh Phú Yên nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Quy hoạch tỉnh Phú Yên xác định rõ đến năm 2030, Phú Yên trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững; đến năm 2035 Phú Yên tự cân đối được ngân sách nhà nước và tầm nhìn đến năm 2050, Phú Yên trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng, là một trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Trung bộ.

Quy hoạch dựa trên đặc trưng khác biệt của tỉnh về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa để tạo nền tảng bứt phá, ưu tiên. Trong đó, điểm nhấn là phát triển đột phá vùng ven biển. Theo quy hoạch này, có 3 khu vực trọng điểm phát triển, gồm: Khu vực trọng điểm phía Bắc: Phát triển du lịch, kinh tế biển. Khu vực trọng điểm phía Nam: Phát triển công nghiệp luyện kim, lọc, hóa dầu, hóa dược, các ngành năng lượng sạch, sản xuất sản phẩm gắn với công nghệ số, công nghiệp chế biến chế tạo, cảng biển... Khu vực trọng điểm phía Tây: Phát triển thương mại dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, các vùng nguyên liệu gắn với các nhà máy chế biến… 

Để thu hút được các nhà đầu tư lớn, chiến lược, Phú Yên sẽ tập trung thực hiện các giải pháp, như: cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và nâng dần vị trí xếp hạng các chỉ số của tỉnh lên thuộc nhóm tốt của cả nước. Tỉnh cũng sẽ đổi mới toàn diện công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, tìm kiếm, mời gọi các nhà đầu tư lớn, chiến lược trong và ngoài nước; tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực để đầu tư hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển, nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Tuy Hoà, nâng cấp Quốc lộ 25, Quốc lộ 29 kết nối với Gia Lai, Đắk Lắk, đặc biệt đang tiến hành các thủ tục để đầu tư cảng nước sâu Bãi Gốc.

Ngoài ra, Phú Yên sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác