Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

(VOV5) - Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7.

Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8, hôm nay (13/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) - ảnh 1Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: VGP

Trong đó, Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 với đề nghị cần xem xét bổ sung vào dự thảo luật quy định về mua bán thai nhi cũng là phạm tội mua bán người. Theo các đại biểu, Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em quy định: trẻ em bao gồm cả thai nhi cần được bảo vệ ngay từ khi còn trong bụng mẹ và việc mua bán thai nhi là thức vi phạm nghiêm trọng quyền con người và quyền trẻ em.

Việc bổ sung quy định về việc mua bán thai nhi vào dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) là cần thiết. Như vậy sẽ giúp các cơ quan chức năng dễ dàng áp dụng và thực thi luật; bảo đảm tính răn đe đối với các hành vi vi phạm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác