Sơ kết 5 năm việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng


Sơ kết 5 năm việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

(VOV5) - Chiều 4/11 tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm việc thực hiện quy chế phối hợp công tác trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định, kiểm toán là một trong những công cụ quan trọng, hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời cho rằng, vấn đề quan trọng, cốt lõi để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa 2 cơ quan là phải xuất phát từ mục đích chung là phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Dịp này, ông Phan Đình Trạc đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính Đảng và Bằng khen tặng các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện quy chế phối hợp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác