Tăng cường hỗ trợ sinh viên hoạt động thích ứng với dịch bệnh Covid-19

(VOV5) -  Theo báo cáo, hiện cả nước có khoảng 2,3 triệu sinh viên đang theo học tại 268 trường đại học, cao đẳng sư phạm và 388 cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng. 

Chiều 22/7 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 6, khóa X dưới hình thức trực tuyến. 

Theo báo cáo, hiện cả nước có khoảng 2,3 triệu sinh viên đang theo học tại 268 trường đại học, cao đẳng sư phạm và 388 cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng. 

Tăng cường hỗ trợ sinh viên hoạt động thích ứng với dịch bệnh Covid-19 - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Hằng

Trong dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ hội đã thích ứng với tình hình mới, chủ động sáng tạo nhiều giải pháp mới, sáng tạo để triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên. Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động an sinh xã hội,…được triển khai thường xuyên liên tục gắn với hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

 
 
Tăng cường hỗ trợ sinh viên hoạt động thích ứng với dịch bệnh Covid-19 - ảnh 2Bí thư  Bùi Quang Huy chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thu Hằng

Trao đổi tại Hội nghị, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy, cho biết do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nên năm học 2021-2022 hoạt động Hội Sinh viên cần quan tâm đến việc hỗ trợ sinh viên thích ứng với COVID-19. Đồng thời, chủ động, linh hoạt chuẩn bị các kịch bản khác nhau đề thích ứng với mọi hoàn cảnh, trong đó hỗ trợ thiết thực cho sinh viên, đặc biệt, chú trọng tới các hoạt động cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội, việc làm trực tuyến…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác