Tăng cường hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam – Cuba

(VOV5) - Chiều 30/11, tại Hà Nội, diễn ra Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba.

Tăng cường hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam – Cuba - ảnh 1

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba do Bộ Quốc phòng tổ chức, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng cùng với ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân, quan hệ quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Thông qua hợp tác quốc phòng, hai bên tiếp tục khẳng định cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường uy tín, sự tin cậy lẫn nhau, tạo điều kiện mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác.

Tăng cường hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam – Cuba - ảnh 2

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại tá Juan Miguel Garcia Montano, Tùy viên Quân sự Cuba tại Việt Nam, cho rằng mối quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn và việc thúc đẩy mối quan hệ này là nghĩa vụ tiên quyết trong chính sách đối ngoại của hai nước. Đại tá Juan Miguel Garcia Montano khẳng định Cuba sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác