Tăng cường hợp tác song phương nhiều mặt giữa Việt Nam và các quốc gia

(VOV5) - Tại cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng chống hiệu quả dịch COVID-19.

Ngày 03/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), thăm làm việc tại Vương quốc Anh và lên đường thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Tăng cường hợp tác song phương nhiều mặt giữa Việt Nam và các quốc gia - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trước khi kết thúc chuyến thăm, trong ngày 02/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp với Thái tử kế vị Vương quốc Anh Charles, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trao đổi với Thái tử Charles, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Anh tổ chức thành công Hội nghị COP26; khẳng định Việt Nam quyết tâm giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tuần hoàn. Thủ tướng đề nghị Vương quốc Anh hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động thể chế, tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực giúp Việt Nam triển khai các chương trình, dự án chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Về phần mình, Thái tử Charles đánh giá cao sự tham gia tích cực của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị COP26, đồng thời mong muốn có thể thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam- Anh trong các dự án bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học…

Tại cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng chống hiệu quả dịch COVID-19. Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên mở cửa thị trường cho một số loại nông sản, hoa quả của nhau; khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, như ứng phó biến đổi khí hậu, phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của duy trì hoà bình ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. 

Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022; tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch sau khi kiểm soát tốt dịch bệnh. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các vấn đề khu vực, quốc tế, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Về hợp tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Ấn Độ tiếp tục xuất khẩu vacine, cung cấp thuốc điều trị và vật tư y tế cho Việt Nam trong thời gian tới.      

Cũng trong ngày 02/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Micheal Martin, Thủ tướng Kuwait - Hoàng tử Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry và tiếp Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác