Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để điều chỉnh hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn

(VOV5) - Luật quy hoạch đô thị và nông thôn phải bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm.

Sáng nay (25/10), tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để điều chỉnh hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn - ảnh 1Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Theo ý kiến các đại biểu, dự thảo luật mới có nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó quy định rõ hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn về loại, cấp độ quy hoạch; Tăng cường phân cấp, phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; Đơn giản hóa trình tự, thủ tục trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đại biểu Lê Hữu Trí, đoàn Khánh Hòa, nhấn mạnh: “Dự thảo luật quy hoạch luật đô thị và nông thôn đã thiết kế được 9 nhóm nội dung mới so với các quy định của pháp luật hiện hành và đã tập trung tháo gỡ được rất nhiều vướng mắc trong thực tiễn hiện nay. Một trong những điểm sáng trong dự án luật lần này là đã đơn giản hóa trình tự, thủ tục của quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch. Tôi cho rằng đây là một bước tiến, tạo ra cho các cấp chính quyền của địa phương tính chủ động, đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương.”

Nhằm hạn chế lãng phí trong đầu tư nguồn lực phát triển, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của đô thị, làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, đại biểu Nguyễn Phương Thủy, đoàn Hà Nội, cho rằng cần bổ sung định nghĩa rõ ràng “khu vực nội thành, nội thị, ngoại thành, ngoại thị”: “Việc xác định khu vực nội thành, nội thị có tính liên kết cao sẽ giúp cho việc quy hoạch được thực hiện một cách toàn diện, thống nhất, thúc đẩy sự phát triển của hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị, có sự liên thông đồng bộ, kết nối cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ và tăng cường diện tích cho người dân đô thị. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng phát triển của kinh tế đô thị, tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập và nhiều tác động tích cực khác.”

Ngoài ra, Luật phải bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm; phát triển hài hòa giữa các khu vực trong đô thị, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh và công trình hạ tầng xã hội khác...

Dự kiến, Luật quy hoạch đô thị và nông thôn sẽ được thông qua tại Kỳ họp lần này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác