Tập trung tìm giải pháp để thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược để phát triển đất nước

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Nhiệm vụ của Chính phủ là điều hành đưa Đất nước tiến bước thực hiện cho được mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
Tập trung tìm giải pháp để thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược để phát triển đất nước - ảnh 1Các đại biểu dự phiên họp - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 19/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia và Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ tổng kết nhiệm vụ năm qua, triển khai nhiệm vụ năm nay.

Thủ tướng nhấn mạnh cần một cơ chế đủ mạnh để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng đề nghị Tổ tư vấn và Hội đồng Chính sách tiền tệ quốc gia tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, phát hiện những vấn đề mới phát sinh để kịp thời tư vấn với Thủ tướng về những cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp trước tình hình mới.

Tập trung tìm giải pháp để thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược để phát triển đất nước - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc -  Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Nhiệm vụ của Chính phủ là điều hành đưa Đất nước tiến bước thực hiện cho được mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sẽ họp vào ngày 25/1 tới. Phấn đấu năm 2025 là nước phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, 2030 kỉ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Trước hết năm nay sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh đồng thời phải phát triển sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người dân".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác