Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 102 năm Quốc khánh Cộng hòa Romania

 
Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 102 năm Quốc khánh Cộng hòa Romania - ảnh 1rao tặng Bằng khen của Hội hữu nghị Việt Nam - Romania cho các cá nhân thuộc Hội hữu nghị Việt Nam - Romania Thành phố Hồ Chí Minh vì những thành tích trong công tác ngoại giao nhân dân. - Ảnh: TTXVN 

(VOV5) - Chiều 1/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt để kỷ niệm 102 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Romania (01/12/1918–1/12/2020) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Romania (1950-2020).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Petrescu Razvan, Lãnh sự Đại sứ quán Romania tại Việt Nam, nhấn mạnh: Trong những năm qua, quan hệ giữa Romania và Việt Nam ngày càng phát triển thông qua các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương hai nước. Mối quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả trong các lĩnh vực hợp tác giáo dục, thương mại, đầu tư… qua đó đã góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, mang lại sự thịnh vượng chung cho cả hai quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác