Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh rất cần nguồn ngoại lực về vốn, tri thức và khoa học-công nghệ để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Đó là khẳng định của ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị trực tuyến giữa 28 trưởng cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 với đại diện lãnh đạo 19 địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đồng bằng Sông Cửu Long, diễn ra chiều 18/10.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế-xã hội - ảnh 1
Quang cảnh đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Ông Võ Văn Hoan đề nghị các tân trưởng cơ quan ngoại giao tại các nước có địa phương được Thành phố xác định là trọng điểm trong quan hệ đối ngoại, tiếp tục hỗ trợ những vấn đề Thành phố quan tâm.

Tại hội nghị, các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2012-2026 cũng bày tỏ mong muốn, nỗ lực thực hiện tốt các nội dung công tác đối ngoại theo đề xuất của các địa phương; cam kết sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò kết nối giữa các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với các đối tác nước ngoài trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật, công nghệ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác