Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Việt Nam góp phần thúc đẩy hài hòa hóa pháp luật thương mại quốc tế

(VOV5) - Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định: Việt Nam đang chủ động, tích cực tăng cường hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại thông qua việc ký kết và triển khai thực hiện hàng loạt các Hiệp định song phương và đa phương về thương mại, đầu tư.

Sáng 18/12 (theo giờ Hà Nội), tại cuộc bầu cử trong khuôn khổ Khóa họp 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York, với số phiếu 157/193, Việt Nam đã trúng cử làm thành viên Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc (UNCITRAL) nhiệm kỳ 2019-2025.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Việt Nam góp phần thúc đẩy hài hòa hóa pháp luật thương mại quốc tế - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn các cơ quan Thông tấn báo chí. - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN 

Trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Việc Việt Nam được bầu là thành viên Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2019-2025 là một bước đi mới trong lĩnh vực pháp lý quốc tế; khẳng định Việt Nam đề cao pháp quyền ở cấp độ quốc tế và quốc gia, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định: Việt Nam đang chủ động, tích cực tăng cường hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại thông qua việc ký kết và triển khai thực hiện hàng loạt các Hiệp định song phương và đa phương về thương mại, đầu tư, trong đó có các Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết: Bộ Ngoại giao Việt Nam đang xây dựng Đề án tham gia Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc năm 2019 và giai đoạn 2019-2025, cụ thể: chuẩn bị sớm nội dung tham gia các cuộc họp của các Nhóm công tác trong Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc trong năm 2019; kế hoạch tăng cường bố trí cán bộ phụ trách các công việc liên quan đến Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc; tổ chức hội thảo, tọa đàm để phổ biến rộng rãi, trao đổi các kết quả thảo luận trong Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc cho các Bộ, ngành liên quan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác