Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Cần đổi mới tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp“

(VOV5) - Thủ tướng tin tưởng với quyết tâm mới và khát vọng mới, Hải Dương tiếp tục đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới.

Trong chương trình công tác tại tỉnh Hải Dương, chiều nay (15/3), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Cần đổi mới tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp“ - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: baochinhphu.vn

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận Hải Dương đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, tỉnh Hải Dương phải đổi mới tư duy, chuyển đổi “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”, từ “tìm kiếm thị trường” sang “nghiên cứu thị trường” để hướng tới “nông nghiệp đặt hàng”. Đồng thời, tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với cấp mã vùng trồng, đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc; phát triển mạnh sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). 

Thủ tướng tin tưởng với quyết tâm mới và khát vọng mới, Hải Dương tiếp tục đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác