Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN

(VOV5)-Các lãnh đạo khẳng định sự đồng hành của AIPA cùng với Chính phủ các nước ASEAN trong nhiều thập kỷ qua

Chiều 10/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Lãnh đạo các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham dự phiên đối thoại với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Thanh niên và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ABAC). Đây là các hoạt động đầu tiên trong chuỗi các Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh chụp màn hình VTV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN hoan nghênh việc tổ chức các phiên đối thoại, lắng nghe ý kiến từ đại diện các nhóm, giới khác nhau. Các lãnh đạo khẳng định sự đồng hành của AIPA cùng với Chính phủ các nước ASEAN trong nhiều thập kỷ qua, đề xuất nhiều biện pháp tăng cường hiệu quả phối hợp giữa kênh hành pháp và lập pháp, trong đó tích cực rà soát, gỡ bỏ các rào cản, nỗ lực hài hòa hóa pháp luật, tạo điều kiện thực thi các thỏa thuận, chương trình hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực được quan tâm hiện nay như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu …

Chiều 10/11, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN 40, 41 tại thủ đô Phnompenh, Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos. Ảnh: Vũ Khuyên/ VOV

Hai Nhà lãnh đạo nhất trí sớm nối lại trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, giao lưu nhân dân, tạo đà thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa thời gian tới; Thúc đẩy tăng cường thương mại, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biển đổi khí hậu.

Trao đổi về các vấn để quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc củng cố đoàn kết và thống nhất ASEAN, nhất trí duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong các tiến trình khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác