Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tri ân các chức sắc, chức việc tôn giáo và đồng bào có đạo trong phòng, chống dịch

(VOV5) - Thủ tướng đánh giá cao việc trong đại dịch, nhiều chức sắc, tín đồ các tôn giáo và đồng bào có đạo đã không quản ngại vất vả, hiểm nguy sẵn sàng tham gia tuyến đầu chống dịch.

Ngày 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư tri ân các chức sắc, chức việc tôn giáo và đồng bào có đạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong thư, Thủ tướng khẳng định trong những thời khắc khó khăn của dịch COVID-19 cũng như giai đoạn Việt Nam cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh bùng phát lần thứ tư, sự đóng góp của các chức sắc, tín đồ các tôn giáo là nhân tố có ý nghĩa để Việt Nam nhanh chóng phục hồi kinh tế đất nước và mang lại cuộc sống tốt đẹp, ấm no cho nhân dân. Chính trong thời khắc khó khăn của đại dịch, các chức sắc tôn giáo đã vận động, đoàn kết đồng bào có đạo chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân với đất nước. Nhiều hoạt động, lễ trọng của các tôn giáo đã tạm dừng hoặc hủy bỏ. Nhưng tất cả đồng bào có đạo đều đồng lòng thực hiện, tất cả vì sức khỏe cộng đồng, vì sự an toàn của xã hội. Thủ tướng đánh giá cao việc trong đại dịch, nhiều chức sắc, tín đồ các tôn giáo và đồng bào có đạo đã không quản ngại vất vả, hiểm nguy sẵn sàng tham gia tuyến đầu chống dịch và làm công tác thiện nguyện hỗ trợ đồng bào.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tri ân các chức sắc, chức việc tôn giáo và đồng bào có đạo trong  phòng, chống dịch - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những giá trị tốt đẹp mà các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo đã làm, đã đóng góp với cộng đồng, với đất nước. Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện các quy định trong Hiến pháp, pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Thủ tướng kêu gọi chức sắc, chức việc các tôn giáo và đồng bào có đạo tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng với chính quyền, nhân dân trong công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác