Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Cao Bằng phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch

(VOV5) - Ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Cao Bằng tập trung hoàn thiện các quy hoạch trên địa bàn; đồng thời tích hợp sớm vào các quy hoạch chung của toàn quốc, trong đó nghiên cứu phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch. Thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Cao Bằng phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch  - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao số tiền 5 tỷ đồng ủng hộ để tỉnh Cao Bằng xây dựng 50 nhà Đại đoàn kết tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở. Cũng trong ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  làm việc tại huyện Trùng Khánh; thăm một số cơ sở, địa danh của tỉnh Cao Bằng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác