Thủ tướng Hun Sen: Quân tình nguyện Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng

(VOV5) - Đó là phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 41 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, giải phóng đất nước Campuchia.
Thủ tướng Hun Sen: Quân tình nguyện Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng   - ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tại buổi lễ. 

Sáng 7/1, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, diễn ra Lễ kỷ niệm 41 năm ngày lật đổ chế độ diệt củng Khmer Đỏ, giải phóng đất nước(7/1/1979 – 7/1/2020). Tại đây, Thủ tướng Campuchia Hun Sen có bài diễn văn khẳng định nhờ sự giúp đỡ to lớn của quân tình nguyện Việt Nam mà Campuchia đã lật đổ được chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi cuộc thảm sát tàn khốc nhất trong lịch sử và mở ra một kỷ nguyên mới độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

"Trong giai đoạn đen tối nhất đó, những người yêu nước thoát khỏi sự giết hại của Pol Pot đã anh dũng đấu tranh và cùng nhau thành lập Mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia để lãnh đạo nhân dân chiến đấu chống lại chế độ bạo tàn Khmer Đỏ. Mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ khắp nơi, và trong đó có sự giúp đỡ hết sức to lớn của quân đội tình nguyện Việt Nam, cũng như những người yêu hòa bình và công lý trên toàn thế giới, đánh đổ chế độ diệt chủng, tạo nên chiến thắng rực rỡ ngày 7/1/1979". - Thủ tướng Hun Sen khẳng định.

Thủ tướng Hun Sen: Quân tình nguyện Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng   - ảnh 2 Người dân Campuchia dự mít tinh.

Ngày 7/1/1979, lực lượng quân tình nguyện Việt Nam hỗ trợ quân đội và nhân dân Campuchia mở đợt phản công giải phóng thủ đô Phnom Penh, lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Trong gần 4 năm cầm quyền, chế độ Pol Pot đã tiến hành các cuộc thảm sát đẫm máu man rợ, sát hại khoảng 3 triệu người.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác