Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia cùng hợp tác, cùng phát triển thịnh vượng

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước trên tinh thần cùng hợp tác

Sáng 16/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Men Sam Am, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia.

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia cùng hợp tác, cùng phát triển thịnh vượng  - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước trên tinh thần cùng hợp tác, cùng phát triển thịnh vượng, không để bất cứ một thế lực nào chia rẽ tình đoàn kết, gắn bó. Thủ tướng mong muốn Phó Thủ tướng Men Sam Am sẽ tiếp tục thúc đẩy các tổ chức, hội đoàn, quần chúng Campuchia ủng hộ Quốc hội hai nước sớm phê chuẩn để đưa các văn kiện pháp lý về phân giới cắm mốc đi vào thực thi. Thủ tướng cũng hy vọng Chính phủ Campuchia quan tâm, hỗ trợ người gốc Việt sinh sống ở Campuchia, nhất là về giấy tờ pháp lý để ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào xã hội sở tại. Trong hợp tác kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, tích cực hợp tác, thúc đẩy, đưa quan hệ thương mại phát triển mạnh mẽ hơn.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Men Sam Am khẳng định Campuchia quyết tâm gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước; đồng thời nhấn mạnh Campuchia không bao giờ quên sự hy sinh và giúp đỡ to lớn của quân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng của Pol Pot tàn bạo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác