Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Cuba

(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hoà Cuba theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz, sáng nay (27/3, giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cuba, thăm Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và Hội Hữu nghị Cuba – Việt Nam, đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Cuba - ảnh 1
Đón Thủ tướng tại sân bay có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Cuba, đại diện Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Cuba. (Ảnh: chinhphu.vn)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Cuba - ảnh 2
Kiều bào và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đón Thủ tướng. (Ảnh: chinhphu.vn)

Trước đó, tối 26/3, ngay sau khi đến Cu Ba, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Jose Marti ở Thủ đô La Habana, có cuộc gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Cuba - ảnh 3
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo thảo luận một số biện pháp để đưa quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tham khảo và hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Cuba trên những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, phù hợp với khả năng của mình. Việc thắt chặt quan hệ đặc biệt giữa hai nước sẽ giúp thúc đẩy quan hệ của Cuba với khu vực Đông Á và quan hệ của Việt Nam với khu vực Mỹ Latinh. Hai bên nhất trí chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện hiệu quả cơ chế Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, tham vấn chặt chẽ về các vấn đề quốc tế và khu vực, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Trong hợp tác kinh tế, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez  mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Cuba về phát triển nông nghiệp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục dành nguồn lực để triển khai giai đoạn 2 của Dự án hỗ trợ phát triển ngô, đậu tương và Dự án hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản, đồng thời triển khai hợp tác bước đầu về phát triển cây cà phê.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận một số biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác y tế và công nghệ sinh học, dầu khí, xây dựng, du lịch, điện tử, viễn thông....

Theo lịch trình, sáng 28/3 (giờ Việt Nam), Đại tướng Raul Castro Ruz, Chủ tịch Hội đồng nhà nước và Hội đồng bộ trưởng Cộng hòa Cuba sẽ chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký nhiều văn kiện hợp tác giữa hai nước./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác