Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các phong trào thi đua góp phần hoàn thành kết quả toàn diện của đất nước

(VOV5) - Thủ tướng nhấn mạnh: Những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các phong trào thi đua góp phần hoàn thành kết quả toàn diện của đất nước - ảnh 1

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: baotintuc.vn

Chiều 24/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp của Hội đồng, thảo luận về Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 và thảo luận về Đề án tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, bứt phá, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là hoạt động rất cần thiết, tạo khí thế trong các tầng lớp nhân dân, các cấp, ngành trước khi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Tại phiên họp, Thủ tướng thông tin về tình hình đất nước năm 2019 và cho biết Chính phủ sẽ hoàn thành và vượt mức 12/12 chỉ tiêu đề ra. Việt Nam thuộc nhóm đầu trong 20 nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, công tác giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia tiếp tục được thực hiện tốt.    

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các phong trào thi đua góp phần hoàn thành kết quả toàn diện của đất nước - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp - Ảnh: baotintuc.vn

Thủ tướng nhấn mạnh: "Các kết quả toàn diện đó đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Những kết quả đó cũng có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có Phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị 05 đã được nhiều bộ ngành địa phương tích cực hưởng ứng, nhiều cơ quan đơn vị hoạt động thiết thực, sôi nổi, tạo không khí thi đua sôi nổi, có sự lan tỏa trên cả nước".

Thủ tướng đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiếp tục đổi mới công tác thi đua-khen thưởng, đề giải pháp đổi mới phong trào thi đua-khen thưởng. Sớm xây dựng dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Thi đua-Khen thưởng, trình Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Quốc hội vào năm 2020. 

Về Hội nghị tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020, theo chương trình đề xuất, sự kiện được tổ chức vào tháng 10 tới, với sự tham dự của khoảng 700 đại biểu, trong đó có khoảng 300 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác