Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Đền thờ Liệt sĩ Núi Quế - Anh linh Đài

(VOV5) - Trận chiến Núi Quế tháng 5 năm 1965, nơi những chiến sĩ giải phóng tuổi đời còn rất trẻ đã anh dũng nằm xuống. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Đền thờ Liệt sĩ Núi Quế - Anh linh Đài - ảnh 1Thủ tướng thắp hương, tri ân các liệt sĩ 

Sáng 7/1, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, khánh thành Đền thờ Liệt sĩ Núi Quế - Anh Linh Đài. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại trận chiến Núi Quế tháng 5 năm 1965, nơi những chiến sĩ giải phóng tuổi đời còn rất trẻ đã anh dũng nằm xuống. Đền thờ Liệt sĩ Núi Quế - Anh linh Đài không những là nơi tưởng nhớ các liệt sĩ, mà còn là điểm đến giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tinh thần “đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Việc giáo dục truyền thống, nhất là cho lớp trẻ, lớp sau càng được khẳng định thông qua những câu chuyện, các di tích, những nơi nổi tiếng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Đền thờ Liệt sĩ Núi Quế - Anh linh Đài - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sĩ Núi Quế - Anh linh Đài 

Một trong những nơi đó là di tích Núi Quế này. Điều đó cũng nói lên tinh thần đoàn kết của dân tộc ta. Đất nước ta, nhân dân ta được giải phóng không chỉ chính chúng ta, những người chiến đấu nơi đây mà có cả những người phía Bắc vào đây chiến đấu và hy sinh. Chúng ta hy vọng rằng, đây là công trình dấu ấn và chất lượng mãi mãi ghi dấu ấn về sau phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, giữ gìn truyền thống quý báu mà những người đã hy sinh, đã ngã xuống để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc".

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao 40 suất quà tặng thân nhân 40 gia đình liệt sĩ hy sinh tại đồi Núi Quê, tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác