Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Đu ma Quốc gia Liên bang Nga

(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, hôm nay,  17/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp với Chủ tịch Đu-ma Quốc gia (tức Hạ viện) Liên bang Nga, Sergey Naryshkin.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Đu ma Quốc gia Liên bang Nga - ảnh 1
Ảnh theo:viettimes.vn



Tại đây, hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Đu-ma Sergey Naryshkin vui mừng trước những bước phát triển tích cực và phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua, đặc biệt trong năm nay, Quốc hội hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ hợp tác. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên trường quốc tế, phối hợp với nhau trong việc bảo vệ hiệu lực và tính thực thi cao của các điều ước quốc tế mà hai bên cùng tham gia, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.


Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt hoa tại Tại Đài tưởng niệm các Liệt sỹ vô danh và vào Lăng viếng Lênin trên Quảng trường Đỏ. Buổi chiều nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Liên Bang (tức Thượng Viện), bà Valentina Matvienko.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác