Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng hình thành trung tâm sản xuất của Na Uy tại Việt Nam

(VOV5) - Lãnh đạo các tập đoàn đều đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và nhiều tập đoàn cho biết sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng hình thành trung tâm sản xuất của Na Uy tại Việt Nam  - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo của một số Công ty hàng đầu của Na Uy. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Na Uy theo lời mời của Thủ tướng Erna Solberg, chiều 24/5, tại Oslo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Na Uy gồm Kongsberg, DVL-GL, Pharmaq, Vard, Juton, Scatec Solar…, đang đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Tại đây, Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng mọi thành phần kinh tế, coi trọng đầu tư nước ngoài, với môi trường đầu tư ngày càng cởi mở. Điều đó giúp Việt Nam có sự tăng trưởng cao thời gian qua. Thủ tướng tin tưởng các doanh nghiệp Na Uy sẽ tiếp tục đầu tư, kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam. Từ việc các tập đoàn có công nghệ hiện đại, vốn đầu tư lớn, thế mạnh nghiên cứu và phát triển, đang sản xuất thiết bị, sản phẩm tại Việt Nam, Thủ tướng kỳ vọng các tập đoàn sẽ hợp tác, đầu tư để hình thành một trung tâm sản xuất của Na Uy tại Việt Nam.

Lãnh đạo các tập đoàn đều đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và nhiều tập đoàn cho biết sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam, hợp tác với Việt Nam trong thúc đẩy công nghệ nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nghề cá; nghiên cứu sản xuất vắc xin cho cá, phát triển năng lượng tái tạo từ biển...

Trước đó, cùng ngày 24/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Nhà Vua Na Uy Harald đệ Ngũ, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Na Uy, bà Tone Wilhelmsen Trøen.

Nhân chuyến thăm chính thức Na Uy của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã ra Tuyên bố chung. Tuyên bố đánh giá cao sự phát triển quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong hơn bốn thập kỷ qua; hoan nghênh sự phát triển ngày càng sâu rộng trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương.

Tuyên bố khẳng định việc khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước thúc đẩy và mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh, đánh giá cao cơ chế Đối thoại nhân quyền mang tính xây dựng giữa Việt Nam và Na Uy. Hai bên ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và hữu nghị tại khu vực Đông Nam Á, tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do, các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), là khuôn khổ pháp lý quy định mọi hoạt động trên biển và đại dương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác