Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cùng các quan chức hai nước đã chứng kiến Lễ ký kết các hợp đồng thương mại quan trọng.

Chiều 8/11, tại buổi tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cùng Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng, đánh giá cao quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ; đánh giá cao nỗ lực của Bộ trưởng Wilbur Ross trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là trong quan hệ thương mại, đầu tư, thiết thực hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross
- Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho biết trong phái đoàn lần này có nhiều tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, rất quan tâm thị trường Việt Nam đầy tiềm năng, sẵn sàng tài chính, kinh nghiệm để đầu tư các dự án ở Việt Nam. Bộ Thương mại Hoa Kỳ có kế hoạch tổ chức một đoàn doanh nghiệp đến Việt Nam để tìm cơ hội thúc đẩy về hợp tác năng lượng vào tháng 3/2020.

Tại buổi tiếp, đại diện một số tập đoàn Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn được tăng cường quan hệ thương mại, đẩy mạnh kim ngạch thương mại song phương; mở đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Sau cuộc tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cùng các quan chức hai nước đã chứng kiến Lễ ký kết các hợp đồng thương mại quan trọng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác