Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn trong thời gian tới, hai bên tích cực trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giữa các Bộ ngành, địa phương và tăng cường kết nối doanh nghiệp

Chiều 8/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic đang thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa ông Ivica Dacic và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, hai bên đã trao đổi những vấn đề thiết thực, cụ thể trong định hướng hợp tác hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn trong thời gian tới, hai bên tích cực trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giữa các Bộ ngành, địa phương và tăng cường kết nối doanh nghiệp; duy trì và phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống của nhân dân hai nước. Thủ tướng cũng hoan nghênh Việt Nam và Serbia thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai nước tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, nhất là tại Hội đồng Nhân quyền và UNESCO.

Về phần mình, thông báo với Thủ tướng kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, ông Ivica Dacic cho biết hai bên đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại. Ông Ivica Dacic đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và đặc biệt là cần tổ chức nhiều hơn nữa đoàn giao lưu tìm hiểu giữa doanh nghiệp hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác