Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021

(VOV5) -  Chính phủ nghe và thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Ngày 05/05, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021  - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, Chính phủ tập trung thảo luận về 8 nội dung, trong đó có công tác phòng, chống COVID-19 khi dịch bệnh ngày càng phức tạp, xuất hiện tình huống xấu và khó lường, nhiều địa phương xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng. Cùng với đó, Chính phủ cũng thảo luận công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm tổ chức thành công sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng này.

Cũng tại cuộc họp, Chính phủ nghe và thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác