Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc hai nước chia sẻ nhiều quan điểm chung về các vấn đề khu vực, quốc tế là nền tảng để hai bên tăng cường hợp tác.

Chiều nay (13/8), tại trụ sở Chính phủ, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Caroline Beresford, đến chào nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng đề nghị hai bên đề ra những lộ trình, bước đi và nội hàm thực chất để hướng tới nâng cấp quan hệ và có những biện pháp đột phá hơn nữa để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD vào cuối năm nay và 3 tỷ USD vào năm 2026, bao gồm tạo điều kiện cho các sản phẩm xuất nhập khẩu của nhau; đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành cho cán bộ cấp Trung ương và địa phương của Việt Nam; cũng như mở rộng giao lưu nhân dân. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Caroline Beresford, đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Về phần mình, Đại sứ Caroline Beresford mong muốn đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand phát triển toàn diện, sâu sắc hơn nữa, hướng tới nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới. Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành của hai nước để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, trong đó có thương mại và đầu tư, hợp tác giáo dục, nông nghiệp, các lĩnh vực mới như biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, số... Đại sứ cũng chia sẻ kế hoạch tổ chức các hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - New Zealand vào năm 2025 (1975-2025), trong đó có việc tổ chức các sự kiện gặp gỡ doanh nghiệp, các sinh viên từng học tập ở New Zealand tại Huế và một số địa phương khác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc hai nước chia sẻ nhiều quan điểm chung về các vấn đề khu vực, quốc tế là nền tảng để hai bên tăng cường hợp tác, đóng góp cho việc xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương hòa bình, ổn định và phát triển.                              

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác