Thủ tướng Phạm Minh Chính ký gói hỗ trợ 26.000 tỷ cho người lao động khó khăn vì dịch

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Nghị quyết với 12 chính sách hỗ trợ người lao động, người chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Tổng giá trị của gói hỗ trợ lần này khoảng 26.000 tỷ đồng, cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Thông tin được đưa ra tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 diễn ra chiều 01/7, tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký gói hỗ trợ 26.000 tỷ cho người lao động khó khăn vì dịch - ảnh 1 Bộ trưởng Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung thông tin về nghị quyết 68. Ảnh: VTC

Tại họp báo, thông tin một số nội dung của Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết: Nghị quyết đề ra 4 nguyên tắc, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, công khai minh bạch, thiết kế chính sách đơn giản nhất, dễ nhất để tiếp cận chính sách. Đặc biệt, giảm 2/3 thủ tục hành chính, không hỗ trợ 2 lần, trừ một số đối tượng ưu tiên như phụ nữ mang thai, người đang nuôi con dưới 6 tuổi, trẻ em điều trị Covid-19…

Theo đó, Chính phủ đề ra 12 nhóm chính sách gồm: Miễn, giảm đóng bảo hiểm tai nạn cho người lao động. Chính sách hiện nay là người sử dụng lao động đóng 0,5% mức lương vào quỹ này. Chính phủ sẽ giảm cho tất cả những người đóng bảo hiểm tai nạn, mà thực chất là giảm cho người sử dụng lao động. Thời gian giảm là 12 tháng, nhưng người lao động vẫn hưởng toàn bộ chính sách của người lao động. Theo đó, có khoảng 11 triệu người được thụ hưởng, số tiền khoảng 3 nghìn 800 tỷ đồng.

Tại họp báo, các thành viên Chính phủ cũng đã trả lời báo chí về các kịch bản phát triển kinh tế xã hội để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5%  và tình hình nghiên cứu, phát triển vaccine trong nước hiện nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác