Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị WEF Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ dự kiến sẽ có chương trình hoạt động dày đặc, liên tục, cả song phương và đa phương. 

Sáng nay (24/06), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam lên đường tham Dự Hội Nghị WEF Đại Liên năm 2024 và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 25-27/06. Hội nghị WEF Đại Liên 2024 với chủ đề “Những chân trời tăng trưởng mới” có quy mô lớn thứ hai sau Hội nghị WEF Davos, với sự tham gia của 1.600 đại biểu.

Thủ tướng Việt Nam là một trong số ít Người đứng đầu Chính phủ được mời tham dự Hội nghị trong hai năm liên tiếp. Điều đó thể hiện  sự coi trọng và đánh giá cao của WEF và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với vị thế, vai trò và những đóng góp của Việt Nam trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu và khu vực.

Chuyến công tác của Thủ tướng là dịp để Việt Nam nắm bắt và đóng góp tiếng nói trong những vấn đề, xu thế mới, nội hàm mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế thế giới, trao đổi về tư duy phát triển, quản trị ở cấp độ quốc gia và toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị WEF Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc - ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới và làm việc tại Trung Quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ dự kiến sẽ có chương trình hoạt động dày đặc, liên tục, cả song phương và đa phương. Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ sẽ có một bài phát biểu tại Phiên khai mạc toàn thể cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và các nhà lãnh đạo các nước. Ngoài ra, Thủ tướng sẽ phát biểu tại các phiên thảo luận, chủ trì các cuộc đối thoại, tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp dành riêng cho Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chia sẻ những đánh giá, nhận định và quan điểm của Việt Nam về kinh tế thế giới, những triển vọng, thời cơ, thách thức, những “bước chuyển mình lớn” của thế giới đang diễn ra.  

Đồng thời truyền tải thông điệp về thành quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, chia sẻ về tầm nhìn, chủ trương, định hướng phát triển và kinh nghiệm điều hành kinh tế vĩ mô của Đảng, Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ kêu gọi sự hợp tác, hợp lực của WEF và các đối tác, nhất là trong các ngành nghề, như: trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cùng với việc tham dự Hội nghị, trong chuyến công tác lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến song phương với các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác