Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng pháp luật

(VOV5) - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường đầu tư, kinh phí, cơ sở vật chất và nguồn lực con người cho hoạt động tư pháp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng pháp luật - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Tư pháp ngày 25/5 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 25/5, phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ và một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt trong thời gian sắp tới là nâng cao nhận thức, thống nhất hành động để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường đầu tư, kinh phí, cơ sở vật chất và nguồn lực con người cho hoạt động tư pháp; hoàn thiện môi trường pháp lý, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Thủ tướng yêu cầu trước hết, tập trung nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngành và của môi trường pháp lý với sự phát triển của đất nước để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quan trọng. Đồng thời tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng pháp luật trên cơ sở bám sát thực tiễn; tập trung sơ kết, tổng kết, nghiên cứu khoa học, nâng cao lý luận phát triển ngành tư pháp sát với tình hình thực tế Việt Nam, nhất là phục vụ xây dựng môi trường pháp lý.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác