Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tỉnh Hải Dương chú trọng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số

(VOV5) - Hải Dương phát triển kinh tế dựa trên các trụ cột như công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp công nghệ cao.

Sáng 16/3, tại tỉnh Hải Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tỉnh Hải Dương chú trọng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số  - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương. Ảnh: VOV

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Hải Dương chú trọng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững.

Tỉnh phát triển kinh tế dựa trên các trụ cột như công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp công nghệ cao; tận dụng sự lan tỏa của các trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh. Đồng thời, tỉnh Hải Dương cũng cần quan tâm phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế. Đặc biệt tỉnh phối hợp với các bộ, địa phương liên quan hoàn thiện hồ sơ đề cử công nhận Quần thể di tích “Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc" là Di sản thế giới.

Năm 2022, tổng sản phẩm tỉnh Hải Dương tăng 9,14%, xuất khẩu hàng hóa đạt 11,45 tỷ USD.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác