Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì “Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023“

(VOV5) - Để phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đòi hỏi ngành du lịch Việt Nam phải tìm được lời giải cho các bài toán ngắn hạn, dài hạn.

Sáng 15/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh phục hồi – tăng tốc phát triển”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì “Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023“ - ảnh 1Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết trong năm 2020 và 2021, mặc dù chịu tác động nặng nề bởi đại dịch, chỉ số năng lực phát triển du lịch của Việt Nam vẫn tăng, nằm trong số 3 quốc gia có mức độ cải thiện cao nhất thế giới. Từ tháng 11/2021, Việt Nam đã thí điểm đón khách du lịch quốc tế và chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch từ 15/03/2022. Đây là bước ngoặt quan trọng thúc đẩy du lịch phục hồi. Tuy nhiên, dù là nước mở cửa du lịch từ sớm nhưng tỷ lệ khách quốc tế năm 2022 so với năm 2019 của Việt Nam thấp hơn các nước trong khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ năm 2023 và thời gian tới, các rào cản xuất nhập cảnh do COVID-19 sẽ được xóa bỏ. Động thái này sẽ mang lại những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn, thách thức, cạnh tranh giữa Việt Nam và các thị trường du lịch khác.

Để phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đạt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, đòi hỏi ngành du lịch Việt Nam phải tìm được lời giải cho các bài toán ngắn hạn, dài hạn.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta suy nghĩ cái gì để tạo đột phá? Chúng ta phải phát huy tối đa những cái chúng ta đã làm được, những kinh nghiệm hay, bài học quý, những đặc thù của chúng ta để phát triển đi lên. Văn hóa gắn với du lịch thế nào? Phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí thế nào để hỗ trợ cho du lịch? Du lịch không thể phát triển một mình được, du lịch không thể phát triển nếu như hạ tầng không phát triển, du lịch không thể phát triển nếu như văn hóa không phát triển, du lịch không thể phát triển mạnh nếu như công nghiệp giải trí không phát triển một cách lành mạnh, bền vững. Tất cả đều vào cuộc để chung tay phát triển ngành du lịch”.

Thủ tướng tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự chủ động, sáng tạo, tích cực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành du lịch Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ theo hướng “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh - Điểm đến an toàn, thân thiện”; đưa Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia hàng đầu về du lịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác