Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới Hà Nội, kết thúc chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Lào

(VOV5) - Với khoảng 60 hoạt động cả đa phương và song phương, Đoàn Việt Nam do Thủ tướng dẫn đầu tham dự các Hội nghị đã chuyển tải nhiều thông điệp quan trọng về ASEAN và tương lai của ASEAN.

Tối qua (11/10), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại thủ đô Vientiane, Lào, từ ngày 8 - 11/10.
Với khoảng 60 hoạt động cả đa phương và song phương, Đoàn Việt Nam do Thủ tướng dẫn đầu tham dự các Hội nghị đã chuyển tải nhiều thông điệp quan trọng về ASEAN và tương lai của ASEAN; khẳng định vai trò, vị trí của Việt Nam trong ASEAN; đồng thời phối hợp, hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công năm Chủ tịch ASEAN 2024, qua đó tăng cường tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới Hà Nội, kết thúc chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Lào - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính rời thủ đô Vientiane (Lào), kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng có các cuộc tiếp xúc song phương với nhiều lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác của ASEAN; cùng Thủ tướng các nước Lào, Campuchia có các hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác 3 nước.

Đặc biệt, Thủ tướng có cuộc gặp với các lãnh đạo cao nhất của Lào là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội Lào nhằm tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng bền vững, đi vào chiều sâu.

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lào đạt kết quả toàn diện; tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa;  gia tăng độ tin cậy, đưa các mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả vì hoà bình, hợp tác, phát triển của mỗi nước, trong khu vực và quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác