Thủ tướng Singapore kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

(VOV5) - Lãnh đạo hai nước nhất trí duy trì lập trường chung của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong vấn đề Biển Đông; nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do, an toàn hàng hải, hàng không.

Tối 26/3, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25/3 đến ngày 26/3, theo lời mời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân.

Thủ tướng Singapore kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lawrence Wong và Phu nhân đến đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến với Thủ tướng Lawrence Wong. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm, chiêu đãi Thủ tướng Lawrence Wong.

Thủ tướng Singapore kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam - ảnh 2Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: VOV

Hai Thủ tướng Việt Nam và Singapore chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có Ý định thư về Hợp tác xây dựng Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và các thỏa thuận trong lĩnh vực thương mại điện gió, thanh toán xuyên biên giới sử dụng mã QR, phát triển số và đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân...

Tại các cuộc hội kiến, hội đàm, lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lawrence Wong có ý nghĩa quan trọng, là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Lãnh đạo hai nước nhất trí duy trì lập trường chung của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong vấn đề Biển Đông; nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do, an toàn hàng hải, hàng không; bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); tạo môi trường thuận lợi, phấn đấu xây dựng Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác